Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời các câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Trả lời tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố trên tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến sai phạm của các cá nhân, tổ chức.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan đến các sai phạm trong mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Trong số này, bị can Nguyễn Văn Thắng, chủ công trình SOLARA Đồng Đò và bị can Phạm Thị Thanh Bình, chủ homestay Huy Hoàng, bị khởi tố về hành vi “Đưa hối lộ”. Bị can Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can đối với 3 cán bộ về hành vi “Nhận hối lộ”, gồm: Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn (cũ); Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn, cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đối với vụ việc liên quan cựu Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, hiện chưa có tài liệu liên quan đến 2 chủ đất có sai phạm nêu trên. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 vụ án khác nhau.

Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như tổ chức, cá nhân khác liên quan tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

leftcenterrightdel
 Mặt bằng công trình vi phạm sau khi được tháo dỡ, khắc phục hậu quả. 

Trước đó, đầu tháng 8/2026, các cơ quan báo chí đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng tiếp tục xuất hiện tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh một số vi phạm về trật tự xây dựng từng được cơ quan thanh tra kết luận nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo thông tin phản ánh, tại một số khu vực, đồi núi bị san gạt, cảnh quan bị biến dạng để phục vụ xây dựng công trình. Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên được một số chủ đất cho biết việc xây dựng công trình có thể thực hiện nhưng phải chi khoản tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để “lo quan hệ”.

Liên quan đến xử lý các công trình vi phạm, tính đến ngày 1/10, xã Kim Anh đã tổ chức cưỡng chế nhiều công trình trên địa bàn, trong đó có công trình SOLARA Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng.

Theo kế hoạch, thời gian tới, xã Kim Anh tiếp tục xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Hồng Nguyên