    |
 |
| Các đối tượng tại cơ quan Công an. |
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook “Uông Bí 24h” đăng tải video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến trên tuyến Quốc lộ 10 thuộc địa bàn phường Yên Tử. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cơ quan điều tra đã phối hợp Công an phường Yên Tử khẩn trương xác minh, truy xét.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn và thách thức qua TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh, thiếu niên sinh sống tại TP Hải Phòng chuẩn bị nhiều hung khí và di chuyển sang Quảng Ninh với mục đích tìm nhóm khác để đánh nhau. Khi đến khu vực cầu Đá Bạc (phường Yên Tử), nhóm này xảy ra mâu thuẫn, truy đuổi với một nhóm 9 thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
    |
 |
| Hình ảnh các đối tượng gây rối được chia sẻ trên mạng xã hội. |
Khoảng 1h24 ngày 11/01/2026, tại đoạn đường từ Km3+400 đến Km0 Quốc lộ 10 (phường Yên Tử), hai nhóm sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới và truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông.
Ngày 13/01/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 20 đối tượng để điều tra, làm rõ. Nhóm đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 22, trú tại TP Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 19/01/2026, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng theo quy định.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, mang theo hung khí, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời đề nghị gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.