Chiều ngày 22/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Mộng Long, sinh năm 1986, cư trú ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu và Phan Thị Thanh Nga, sinh năm 1972, cư trú ấp Núi Nổi, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu về tội “Đánh bạc”. 

leftcenterrightdel
 Bị can Trần Mộng Long đang nghe đọc các quyết định và lệnh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14 giờ ngày 15/8/2023, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại một quán cà phê thuộc khu vực ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà trực tuyến, chơi bài tây ăn tiền và mua bán số lô, số đề gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt.

leftcenterrightdel
 Hiện trường bắt giữ các đối tượng ngày 15/8.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn, 10 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong số 10 đối tượng tượng bị bắt giữ, lực lượng Công an bắt quả tang Phan Thị Thanh Nga đang bán số lô, số đề. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 8 xe mô tô, hơn 26 triệu đồng trên người các đối tượng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình xác minh, điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu xác định Phan Thị Thanh Nga bán số lô, số đề cho các con bạc, sau đó nộp phơi đề về cho Trần Mộng Long để hưởng hoa hồng, số tiền thắng thua bằng tiền được xác định trên 5 triệu đồng nên Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an thị xã Tân Châu đã thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều ra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc