Sáng 2/4, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hữu Hoàng Giang (SN 2002, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2000, quê Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Theo điều tra, khuya 29/3, Thành chở Giang đi trên xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố để kiếm con mồi sơ hở, ra tay cướp tài sản.

Đến 0h15’ ngày 30/3, cả hai phát hiện chị T. (SN 2001, ngụ Bình Thạnh) điều khiển xe máy đi một mình trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh nên áp sát, ép chị T. ngã xuống đường.

Lúc này, hai đối tượng dùng cây sắt nhọn uy hiếp, khống chế chị T. cướp tài sản gồm điện thoại di động và xe máy. Đối tượng Thành khống chế chị T. lột quần áo, nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành nên cả hai lên xe bỏ chạy.

Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Công an đã bắt giữ hai đối tượng khi lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Hai đối tượng khai nhận, xe máy cướp được của chị T. đã đem đến một tiệm xe máy ở quận Tân Phú bán 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận gây ra 2 vụ cướp tương tự trên địa bàn quận Thủ Đức./.

Nguyễn Lánh