Để có tiền tiêu xài, hai “kiều nữ” 9X hăm dọa một công nhân, đòi tiền bảo kê hàng tháng, nếu không sẽ bị chém.
 


Theo cơ quan điều tra, Ấm làm công nhân cho một công ty đóng tại địa bàn phường Bình Hòa (TX. Thuận An). Trong thời gian làm việc, Ấm quen biết với T.T.D (17 tuổi, ngụ Bạc Liêu) làm chung công ty. Một thời gian sau Ấm nghỉ làm.

Để có tiền tiêu xài, Ấm nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của D. Để thực hiện, Ấm rủ thêm Hạnh (cũng không có nghề nghiệp ổn định) bàn bạc kế hoạch đe dọa D. phải chung tiền bảo kê hàng tháng. Ấm nhắn tin cho D. nói có người thuê Ấm chém D., nếu muốn yên ổn để đi làm thì phải đưa 50% số tiền người đã thuê chém. Lo sợ bị đánh, D. hẹn lãnh lương sẽ chung tiền.

Ngày 10/6, Ấm cùng Hạnh đến cổng công ty nơi D. làm việc để lấy tiền. Tuy nhiên, lúc này D. chưa có tiền nên chỉ đưa cho Ấm được 200.000 đồng.

Đến chiều cùng ngày Ấm, Hạnh tiếp tục đến nhà trọ của D. đe dọa, buộc D. phải chung hết số tiền còn lại là 300.000 đồng. Sau đó nạn nhân đã báo cho công an.

Ngày 15/7, công an TX. Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ấm, Hạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, TAND TP. HCM cũng đã đưa 2 bị cáo Trần Thị Ngọc Phượng (17 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (14 tuổi) ra xét xử về các tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Được biết, Phượng và Thúy hết dàn cảnh trấn lột xe đạp của học sinh lại cướp giật cặp sách để lấy điện thoại. Trước Tòa, các teen nữ khai vì nhà nghèo, không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp.

Theo thông tin khai nhận, chiều 9/3/2012, cả hai đang đứng trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) thì thấy em Quý (học sinh lớp 7) đi học về. Phượng chạy xe máy chở Thúy áp sát Quý, quát lớn: "Sao mày đánh em tao". Sau đó, họ ép "con mồi" đi đến bãi đất trống.

Phượng nhặt cục gạch kè vào cổ Quý đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi bỏ chạy. Phượng và Thúy lấy xe đạp của cậu bé lớp 7 này mang bán được 400.000 đồng.

Khoảng 2 tuần sau, cũng trên đường Phạm Thế Hiển, Phượng và Thúy giật cặp của một học sinh khác lấy điện thoại bán giá 130.000 đồng.

Trưa 23/3/2012, hai "đầu gấu" lại ra tay với một cậu học trò nhưng bị người dân bắt giao công an. Thời điểm thực hiện "phi vụ" đầu tiên, Thúy chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố về tội Cướp tài sản.
 

Theo Báo Đất Việt