Ngày 8/1/2024, đại diện VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Huyên (SN 1960) và Nông Thị Xuân (SN 1983) cùng trú tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra đọc các quyết định tố tụng đối với Lê Văn Huyên và Nông Thị Xuân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2018 Công ty TNHH Phú Hộ (địa chỉ ở xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) do Nông Thị Xuân làm Giám đốc và Lê Văn Huyên là nhân viên có thi công 3 công trình giao thông nông thôn tại các xóm Kha Rào, Già Màn-Chăng Pây và Nà Luông thuộc xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc.

Các tuyến đường này đã được UBND huyện Bảo Lạc nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Trong khoảng thời gian thi công, Xuân và Huyên đã vay 18 hộ dân trên địa bàn xã Khánh Xuân và vùng lân cận tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng thông báo, ai là bị hại trong vụ án xin liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để phối hợp giải quyết.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Hy