Từ Đắk Lắk, tú bà sang Đắk Nông thuê mặt bằng mở quán bán cơm nhưng thực chất quán chủ yếu để bà này chứa chấp, môi giới mại dâm.

 


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 22/6, Công an huyện Cư Jút đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán cơm Ánh (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) do Hoàng Thị Hồng làm chủ.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Hồng cho biết, một vài năm trước, đối tượng mở quán cơm này kiêm luôn hoạt động môi giới mại dâm. Nếu khách có nhu cầu sẽ cử “đào” ra tiếp tại chính quán cơm. Ngoài ra, nếu khách muốn đi nhà nghỉ thì sẽ điều người đến phục vụ khách.

Ngay sau đó, một tổ công tác khác của Công an huyện Cư Jút bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 205 nhà nghỉ Hoàng Vũ (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút). Các đối tượng này đều khai do Hoàng Thị Hồng môi giới.

Được biết, Hồng có tiền án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội chứa mại dâm, đang trong giai đoạn chấp hành bản án thì tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.
 

Theo Dương Phong/Dân trí

.