leftcenterrightdel
 Y - Đa Vít Knul tại Cơ quan điều tra.

Khoảng 20h ngày 31/10/2021, Nguyễn Hoàng Duy, SN 1996, trú tại huyện Krông Ana điều khiển xe mô tô BKS 47L1 - 038.10 đưa cơm cho bố đẻ của mình đang thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng (cách nhà Duy không xa) để phòng, chống dịch COVID - 19.

Vì không muốn ai biết Duy tự ý vào khu vực cách ly nên đã đậu xe ở đoạn đường đất phía sau nhà rồi băng qua vườn cà phê để vào gặp bố của mình.

Lúc này, Y Ngǒc ÊČăm thấy xe mô tô BKS 47L1-038.10 dựng bên đường nhưng không có người trông coi, nghĩ là phương tiện do kẻ trộm để lại nên dắt xe vào sân nhà của mình rồi gọi Y - Đa Vít Knul (cháu của Y Ngǒc) đến để cùng nhau…bắt trộm.

Khoảng 22h00’ cùng ngày, Duy đi tìm và thấy xe của mình trong sân nhà của Y Ngǒc nên vào xin lấy lại.

Nghi ngờ Duy là kẻ trộm xe nên Y - Đa Vít Knul dùng tay tát vào má, làm đầu Duy đập trúng vào cạnh của thành rơmooc xe cày, rồi ngã đập đầu xuống sân xi măng.

Tại Bản kết luận pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Nguyễn Hoàng Duy bị thương tích 68% sức khỏe.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 05/01/2022 VKSND huyện Krông Ana đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Y – Đa Vít Knul để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS.

Hải Âu - Hồng Nghĩa