Khi cháu N. đến nhà để sửa đồng hồ, Bình đã đưa cháu vào nhà bếp rồi thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, Bình đưa cho cháu 50.000 đồng và dặn không được kể với ai.

 


Sau đó, Bình đưa cho cháu N. 50.000 đồng, dặn không được kể chuyện này với ai. Sự việc sau đó được cháu N. kể lại cho một người hàng xóm. Không chấp nhận được hành vi hèn hạ của Bình nên người hàng xóm này đã báo cho gia đình cháu N. biết sự việc.

Chiều 12/9, người thân của cháu N. đã tập trung kéo đến nhà Bình đồng thời báo lên cơ quan chức năng để tố cáo Bình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 

Theo Bá Mạnh/Công lý

.