CA huyện Tây Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng đều trú tại thị trấn Phú Phong gồm: Trần Duy Vũ (SN 1991, trú khối 3), Trần Đình Lượng (SN 1991, trú khối 5), Chu Thành Minh (SN 1997) và Nguyễn Đình Viễn Phương (SN 1995) cùng trú khối 4 về tội Cố ý gây thương tích. Riêng bị can Phạm Anh Hoàng (SN 1996, trú khối 3) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ án.

 


Khi cả nhóm tập trung lại, Minh dùng xe mô tô chở Vũ chạy đến quán chém thẳng vào người anh Vương. Anh Vương né được, lùi vào trong quán thì bị Vũ và Minh tiếp tục dùng mã tấu chém gây thương tích. Thấy bọn chúng đông và có hung khí, anh Vương bỏ chạy ra đường. Vũ và Minh tiếp tục đuổi theo. Khi chạy đến đoạn đường phía sau siêu thị Vinatex Tây Sơn, anh Vương bị 3 đối tượng Nguyễn Đình Viễn Phương, Phạm Anh Hoàng và Nguyễn Thành Phương chặn đường và dùng đá ném trúng đầu khiến anh bất tỉnh ngã xuống đường. Không buông tha, tên Minh hô hào đồng bọn và trực tiếp cầm mã tấu chém nhiều nhát vào thân hình bất động của anh Vương. Hai tên Viễn Phương và Hoàng xông vào đấm đá anh Vương rồi cả bọn bỏ chạy về xã Bình Nghi cất giấu hung khí, sau đó xuống TP Quy Nhơn lẩn trốn. Anh Vương được nhân dân đưa đi cấp cứu và sau thời gian điều trị được xác định tỉ lệ thương tật là 15%.

Theo thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng CA huyện Tây Sơn, hiện nay tình trạng cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện khá nhiều. 6 tháng đầu năm 2014, CA huyện đã tiếp nhận điều tra xử lý 8 vụ với hàng chục đối tượng, chủ yếu thanh thiếu niên tụ tập uống rượu rồi tổ chức băng nhóm, đánh nhau bằng hung khí. Ngoài ra, vẫn còn khá nhiều vụ việc khác mà các đối tượng có mâu thuẫn với nhau tự giải quyết, lôi kéo các đối tượng khác đánh trả thù mà không báo cáo cơ quan chức năng để ngăn chặn. Vì vậy, ngoài việc tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng qua các mô hình “cụm dân cư tự quản về ANTT”, CLB “Gia đình không có trẻ em vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội và bỏ học” mà CA huyện đang phối hợp các cấp, các ngành triển khai, thì việc tăng cường xử lý nghiêm khắc, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật cũng là biện pháp phòng ngừa, làm giảm tình trạng đánh nhau gây thương tích trên địa bàn huyện.
 

Theo Báo Bình Định

.