Theo Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyên (SN 1978), trú xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, tháng 11/2021, Nguyễn Văn Quyên (tạm trú tại phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) có mua mảnh đất diện tích hơn 4.700m2 tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) của bà Phụng (trú tại phường 6, TP Đà Lạt) với giá 5 tỉ đồng.

Diện tích đất này thực tế thuộc quyền sử dụng của bà Loan, trú phường 12, TP Đà Lạt, người vốn bị các đối tượng Phan Thị Kim Lộc, Nguyễn Ngọc Huyền My và Nguyễn Hà Vy, cùng trú tại TP Đà Lạt, lừa dối làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng cho bà Phụng.

Khi biết sự việc, bà Loan đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an và ngày 17/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Lộc, Vy và My về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Quyên. Ảnh: CA.

Quá trình gia đình bà Loan canh tác cây atiso trên phần diện tích đất đã mua từ bà Phụng, Quyên đã nhiều lần thương lượng mua lại toàn bộ số hoa màu cùng các vật dụng trên đất, đồng thời yêu cầu bàn giao đất này cho Quyên, nhưng phía gia đình bà Loan không chấp nhận với lý do đất đang có tranh chấp đang đợi cơ quan chức năng giải quyết.

Trong các ngày 14 và 16/12/2021, Quyên đã thuê người chặt phá 2.205 cây atiso của gia đình Loan đang trồng trên khu đất này, gây thiệt hại giá trị tài sản khoảng 114 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyên về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND huyện Lạc Dương phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và các đối tượng có liên quan.

PV