Chiều 20/12, Công an xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa lập hồ sơ, xử lý một nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng.

leftcenterrightdel
 Nhóm thanh thiếu niên làm việc tại cơ quan Công an. 

Trước đó, vào đêm 17/12, Công an xã Ea H’leo tuần tra, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam và nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, mang theo dao phóng heo gây mất an ninh trật tự tại quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã.

Trước tình hình trên, Công an xã Ea H’leo đã nhanh chóng ngăn chặn, đưa nhóm thanh thiếu niên trên về trụ sở để làm việc.

Theo cơ quan Công an, nhóm thanh thiếu niên vi phạm gồm: P.H.S.T. (15 tuổi), B.T.N.A. (14 tuổi) P.X.L. (15 tuổi), B.D.L. (15 tuổi), N.Đ.T. (15 tuổi) B.L.A.Đ. (14 tuổi), V.V.Đ. (14 tuổi) và  Đ.Q.H. 15 tuổi, cùng trú tại huyện Ea H’leo).

Làm việc với Công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận mang theo dao phóng heo đi chơi, không phải đi đánh nhau.

Ngay sau đó, Công an xã Ea H’leo đã lập hồ sơ, giáo dục răn đe và yêu cầu gia đình của nhóm thanh thiếu niên liên quan có biện pháp giáo dục, quản lý con cái chặt chẽ hơn./.

Nguyễn Chính