Thời gian gần đây, cùng với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, các đơn vị Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý thích đáng nhiều vụ mua bán, vận chuyển xăng dầu không rõ nguồn gốc trên biển, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn và bình ổn thị trường xăng dầu.



Bắt nhiều tàu chở xăng dầu trái phép

Ngày 7-5, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển phía Nam, tổ công tác của Cụm Trinh sát số 2 (đóng quân tại phường 11, TP.Vũng Tàu) phát hiện tàu BV 0585 do ông Lê Minh Giáo (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu, điều khiển) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên tàu BV 0585 có khoảng 450.000 lít dầu DO nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật. Tổ công tác của Cụm Trinh sát số 2 đã lập biên bản, niêm phong 450 ngàn lít dầu DO nói trên; đồng thời dẫn giải tàu BV 0585 vào bờ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3 ngày sau, rạng sáng 10-5, qua công tác trinh sát, tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành kiểm tra tàu BV 8230 (do ông Võ Minh Thanh, sinh năm 1982, trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu, làm thuyền trưởng) khi chiếc tàu này đang hoạt động trên vùng biển giáp ranh giữa TP.Vũng Tàu và huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh). Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện trên tàu BV 8230 có 12.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng Võ Minh Thanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Bên cạnh đó, thuyền trưởng tàu BV 8230 cũng không xuất trình được giấy phép rời cảng cuối cùng và hồ sơ của phương tiện, các thuyền viên trên tàu không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

Gần đây nhất, trưa 17-5, tại khu vực phao số 0 (TP.Vũng Tàu), Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu Thành Trung 01 (do ông Nguyễn Văn Vân, sinh năm 1978, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, làm thuyền trưởng) chở 16.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Qua xác minh ban đầu, tàu Thành Trung 01 thuộc Công ty TNHH vận tải xăng dầu Thành Trung, trụ sở tại huyện Long Điền.

 Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, từ đầu năm 2014 đến nay, các đơn vị Cảnh sát biển đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng chục vụ sang mạn, mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép, với số lượng xăng dầu bị thu giữ lên đến hàng triệu lít, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên biển và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.

Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 40 cảng phân bố ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó có nhiều cảng quốc tế. Mỗi ngày, trên các tuyến sông, biển của tỉnh có hàng trăm lượt tàu hàng, tàu dịch vụ dầu khí và tàu cá ra vào các cảng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có phao số 0 - nơi đón trả hoa tiêu quan trọng bậc nhất của cả khu vực phía Nam và hai luồng hàng hải quốc tế Vũng Tàu - Thị Vải và Vũng Tàu - Sài Gòn. Tại các khu vực này, hiện có hàng trăm phương tiện thủy của các công ty, doanh nghiệp, cá nhân tham gia cung cấp các dịch vụ: đưa đón thủy thủ đoàn, nước uống, thực phẩm, chuyển tải hàng hóa. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để các đối tượng tổ chức sang mạn, mua bán, vận chuyển, trao đổi xăng dầu trái phép.

Trước thực trạng nêu trên, nhằm tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với nạn mua bán, sang mạn, vận chuyển xăng dầu trái phép, lực lượng Cảnh sát biển đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể, sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí phương tiện chốt trực, mật phục tại những khu vực trọng yếu; nắm chắc tình hình địa bàn, giám sát chặt chẽ các phương tiện nghi vấn; thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, Hải quan, Quản lý thị trường để trao đổi thông tin và chủ động nắm mọi diễn biến, tình hình hoạt động của các đối tượng, phương tiện, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.
 

Theo Báo Bà rịa Vũng Tàu

.