leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị lực lượng chức năng xử lý.

Vừa qua, mạng xã hội phản ánh về 2 thanh niên điều khiển xe mô tô, có hành vi “bốc đầu xe” ở địa bàn quận Dương Kinh và huyện Tiên Lãng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Dương Kinh, Công an quận Đồ Sơn, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hải Phòng phối hợp rà soát, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể như sau:

Sáng ngày 1/3/2024, trên mạng xã hội phản ánh một thanh niên điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi “bốc đầu xe” trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hải Phòng.

Qua rà soát, đến sáng ngày 2/3/2024, Công an quận Dương Kinh đã triệu tập được Nguyễn Quốc H, sinh năm 2006, trú tại Dư Hành Kênh, Lê Chân, Hải Phòng lên làm việc. Kết quả sơ bộ xác định, khoảng 16h ngày 1/3/2024, Nguyễn Quốc H mượn xe mô tô BKS: 15AL – 023.24 của bạn tại một quán trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, điều khiển đi theo hướng Cầu Rào 2 – Đồ Sơn. Khi đi qua vòng xuyến cầu Rào 2, thuộc địa bàn quận Dương Kinh, Hải Phòng, Nguyễn Quốc H có hành vi “bốc đầu xe” khoảng 100m, đến khu vực trước Công ty Gạch Đồng Tâm, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng thì quay trở lại quán trên địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng.

Tiếp đó, ngày 2/3/2024, trên mạng xã hội phản ánh thêm 1 trường hợp có hành vi điều khiển xe mô tô, có hành vi “bốc đầu xe” trên tuyến đường 212, Tiên Lãng, Hải Phòng. Kết quả xác định, hồi 14h30, ngày 28/2/2024, tại đường 212 thuộc xã Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng, Nguyễn Mạnh D (SN 2007, trú tại Khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15H1 – 466.82, chở sau là Trịnh Gia B (SN 2009, trú tại Khu 6, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) có hành vi điều khiển phương tiện “bốc đầu xe”.

Hiện, Công an quận Dương Kinh, Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Hào Kiệt