Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h10' ngày 14/10/2022, Triệu Quốc Tuấn, (SN 2001, ngụ xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) nhậu với 3 người bạn tại bàn ghế đá ở phía trước phòng trọ Minh Hiếu, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gây ồn ào cho nhiều gia đình xóm trọ.

Do bức xúc trước hành vi quấy rối sự yên tĩnh của mọi người, đối tượng Tôn Thất Hải (SN1973, HKTT tại phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh) trú trong xóm trọ đã ra phản ứng và cự cãi với nhóm nhậu của Tuấn. Sau một lúc Hải quay về phòng và trở lại với con dao dài 22cm bất thình lình đâm vào lưng Triệu Quốc Tuấn làm nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Tôn Thất Hải, SN 1973, HKTT tại phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh. ( Ảnh : Hồng Việt)

Thấy có án mạng, người dân xóm trọ đã khống chế Tôn Thất Hải và báo cho Công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai tạm giữ ngay trong đêm.

Sáng 15/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tình Đồng Nai đã đọc Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Tôn Thất Hải và di lý đống tượng về Trại giam của tỉnh để điều tra về hành vi "Giết người".
Phi Sơn - Hồng Việt