Đang lưu thông trên quốc lộ thì chiếc xe giường nằm bất ngờ bốc cháy trong đêm, khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Sáng 9-8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc một chiếc xe giường nằm bốc cháy vào rạng sáng cùng ngày.

 

 Hiện trường vụ cháy xe giường nằm rạng sáng 9-8
Hiện trường vụ cháy xe giường nằm rạng sáng 9-8


Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 9-8, chiếc xe giường nằm của nhà xe Hòa Hiệp, mang BKS 51B-200.46, do tài xế Bùi Văn Oanh (SN 1981, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển, lưu thông theo tuyến An Giang - Đắk Lắk. Khi đến đoạn Km877+300 đường Hồ Chí Minh (qua thôn 1, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) thì bất ngờ phát lửa, khói bốc lên từ khu vực máy xe. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bốc lên khoang nằm của hành khách. Ngay sau đó, tài xế đã dừng xe và hô hoán hành khách chạy ra khỏi xe. Đồng thời mọi người đã dùng bình cứu hỏa, nước để dập lửa nhưng đám cháy bùng phát, không dập tắt được.

 

 Chiếc xe giường nằm đã bị cháy rụi
Chiếc xe giường nằm đã bị cháy rụi


Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Nông đã điều xe cứu hoả tới hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe và nhiều hành lý của hành khách. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Theo Người lao động

.