Có 9 tiền án, vừa ra tù được 10 ngày, Trần Văn Sơn (tự Lợi, Dũng, sinh năm 1957, quê Lâm Đồng, sống lang thang) lại trộm cắp tài sản của người khác nên ngày 26-12-2013, Sơn đã bị Công an TP.Vũng Tàu bắt tạm giam.

 


Mới ra tù ngày 10-12 thì đến ngày 22-12, Sơn tiếp tục “hành nghề” trộm cắp. Lúc khoảng 24 giờ, lợi dụng chủ cửa hàng chụp hình Tân Phước Lộc (26 Thống Nhất mới, phường 8, TP.Vũng Tàu) khóa cửa để về quê, Sơn một mình dùng kìm cộng lực cắt khoen khóa cửa, đột nhập vào nhà lấy 18 máy chụp hình cũ các loại và 4 cục pin máy chụp hình hiệu Sony (trị giá thiệt hại khoảng 5,5 triệu đồng), sau đó đem bán được 540.000 đồng. Đến 2 giờ 30 phút ngày 25-12-2013, Sơn tiếp tục dùng kìm cộng lực đến phòng trọ nhà số 118 Phạm Hồng Thái (phường 7, TP.Vũng Tàu), cắt khoen khóa cửa để trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện, bắt giao cho Công an TP.Vũng Tàu xử lý.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi trộm cắp như vừa nêu trên và kể lại những tiền án của mình từ năm 2000 đến nay. Cụ thể: Ngày 11-4-2000, TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt Sơn 5 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; Ngày 20-4-2005, Sơn bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Ngày 7-12-2005, Sơn bị TAND huyện Long Điền tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản…

Lần cuối cùng là ngày 29-4-2009, Sơn bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa xét xử, Sơn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản bằng cách dùng kìm cộng lực cắt khoen khóa cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Cụ thể: lúc 1 giờ 30 phút ngày 30-11-2008, Sơn cùng đồng bọn đột nhập vào cửa hàng bán quần áo 156 Bacu (phường 3, TP.Vũng Tàu), lấy trộm 7 bao quần áo, trị giá 118 triệu đồng rồi đem bán và lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trước đó, lúc 1 giờ  ngày 23-11-2008, Sơn cùng đồng bọn đột nhập vào tiệm photocopy số 211 Bacu (phường 4, TP.Vũng Tàu) lấy trộm 3 CPU, 1 màn hình máy vi tính hiệu Samsung rồi đem bán được 3,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Tiếp đó, lúc 3 giờ ngày 25-10-2008, Sơn cùng đồng bọn đột nhập vào Đội thuế khu vực 1 (15 Trưng Nhị, phường 1, TP.Vũng Tàu) lấy 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 4 CPU và 1 màn hình máy vi tính, sau đó đem đến chợ Huỳnh Thúc Kháng (TP.Hồ Chí Minh) bán được 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lúc 3 giờ ngày 26-11-2008, Sơn cùng đồng bọn đột nhập vào Xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Công ty CP Phát triển nhà tỉnh lấy 1 két sắt (không có tiền), 1 máy in hiệu lase và 1 CPU đem bán được 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đến vụ trộm lúc 2 giờ ngày 9-12-2008, Sơn cùng đồng bọn đến kiốt bán quần áo số 11 Phùng Khắc Khoan (phường 1, TP.Vũng Tàu) đang lúc dùng kìm cộng lực để cắt khoen khóa cửa thì bị người dân phát hiện, tri hô nên cả bọn bỏ chạy. Sơn bị Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) bắt, giao cho Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý. Sau đó, Sơn lãnh án 5 năm tù giam và mới ra tù ngày 10-12-2013 thì lại tiếp tục phạm tội.


Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu

.