Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Mai Tú (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Lê Văn Luận (24 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Đình Linh (28 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tú, Luận và Linh là những nghi can đã xông vào nhà Tổ trưởng dân phố Bùi Đình Tôn (64 tuổi, Tổ trưởng tổ 35E, KP.11, phường Tân Phong) đánh chém người vào ngày 14-1.

 


Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Tú và đồng bọn về hành vi hủy hoại tài sản công dân.

Thuê xe ô tô đi chém người

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 50 ngày 14-1, sau khi đã bàn bạc kế hoạch, Tú đã cùng với Linh, Luận và 3 đối tượng: Tèo, Dũng, Cường (chưa rõ lai lịch) mang dao, gậy đi trên 2 xe ô tô (Tú đi riêng 1 xe) đến nhà ông Tôn. Khi đến trước cổng nhà ông Tôn, Linh ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn, Luận cầm gậy đứng canh ở cổng nhà ông Tôn để đề phòng có người khác đến can thiệp; các đối tượng còn lại cầm dao, gậy xông vào nhà ông Tôn đánh, chém ông này.

Sau khi bị chém vào tay, ông Tôn bỏ chạy ra phía sau nhà bếp kêu cứu. Đang ngủ trong nhà, chị Bùi Thị Sâm và anh Nguyễn Đức Phượng (con gái và con rể ông Tôn) nghe tiếng cha kêu cứu đã chạy ra can ngăn, thì bị nhóm thanh niên này đánh, chém gây thương tích.

Không chỉ chém người, nhóm thanh niên hung tợn còn đập phá gây hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà ông Tôn, như: bàn, ghế, tivi, cửa kính…, rồi mới nhảy lên xe ô tô tẩu thoát.

Các nạn nhân sau một thời gian điều trị tại bệnh viện đã được cơ quan chức năng tiến hành giám định và xác định ông Tôn bị thương tật tỷ lệ 6%, chị Sâm và anh Phương bị thương tật tỷ lệ 3%. Đối với số tài sản của gia đình ông Tôn bị nhóm thanh niên đập phá, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, giám định để có biện pháp xử lý.

Trả thù vì nghi bị tố giác?

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Biên Hòa đã huy động lực lượng truy bắt nhóm đối tượng xông vào nhà ông Tôn đánh, chém người gây thương tích để xử lý theo pháp luật. Đến ngày 1-2, công an đã bắt giữ Luận và Linh, khi cả hai đang lẩn trốn tại TP.Biên Hòa. Riêng Tú sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 16-2 thì bị các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt giữ, khi Tú đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng: Tú, Luận và Linh thừa nhận có tham gia vụ đánh, chém người và đập phá đồ đạc trong nhà ông Tôn. Tuy nhiên, cả 3 vẫn chưa thành khẩn trong việc khai báo động cơ gây án.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an nhận định Tú là kẻ chủ mưu trong vụ án. Xuất phát từ việc nghi ngờ ông Tôn tố giác hành vi buôn bán thuốc lá lậu của bà N.T.H. (ngụ cùng khu phố với ông Tôn, chị của Tú) với cơ quan công an, Tú đã gọi người đánh dằn mặt ông này.

Trước đó, vào tối 13-1, lực lượng phối hợp giữa Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Tân Phong đã ập vào nhà bà H. bắt quả tang trong nhà đang tàng trữ hàng trăm gói thuốc lá nhập lậu. Sau khi công an kết thúc việc khám xét nhà, bà H. đã đi ra đường chửi vọng vào nhà ông Tôn vì nghi ông đã trình báo chuyện bà này tàng trữ thuốc lá lậu, đồng thời đe dọa sẽ tìm cách “xử” ông Tôn. Ngay tối hôm đó, con gái bà H. đã dùng điện thoại di động chụp lại địa chỉ nhà ông Tôn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tú cũng hoạt động mua bán thuốc lá, riêng 2 đối tượng Luận và Linh làm thuê cho Tú.

Làm việc với cơ quan điều tra, Luận và Linh đều khai được Tú gọi đi chém ông Tôn và rạng sáng 14-1, Tú đã thuê 2 xe ô tô chở cả nhóm đến nhà ông Tôn để đánh, chém.

 

Theo Báo Đồng Nai

.