Ngày 14/4/2022, VKSND huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, đối với Lương Thanh Sang (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (32 tuổi, cùng ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015.

leftcenterrightdel
 Tang vật dùng để  trộm chó

Điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài, Sang và Thuận bàn bạc cùng nhau đi trộm chó bán lấy tiền. Cả hai đã chuẩn bị nhiều hung khí như súng chĩa tự chế, chai xăng, băng keo, bình xịt hơi cay, bình ắc quy, bột ớt để bắt chó và để chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Rạng sáng 5/3/2022, cả hai chở nhau đi đến khu vực thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang sau đó bắt trộm được 3 con chó.

Khoảng 6h cùng ngày, trong khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Phan Văn Trị (thuộc thị trấn Phong Điền) phát hiện Sang và Thuận điều khiển xe máy chở bao vải có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy Công an, Sang điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ngay sau đó, lực lượng đã phối hợp với Công an xã Trường Thành tiến hành truy đuổi, bắt được cả hai cùng 2 con chó bị trộm. Con chó còn lại đã chạy mất khi Sang và Thuận ngã xe trong lúc bị truy đuổi.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận trước đó cũng dùng súng bắn trộm 4 con chó trên địa bàn thị trấn Phong Điền, sau đó, mang đến quán nhậu bán để lấy tiền tiêu xài.

Việt An