Trưa 16/11, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo ban đầu vụ việc cây bật gốc ngã đè chết 3 người tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao (huyện Krông Bông).

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc. 

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 15/11, VKSND huyện Krông Bông nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông và đề nghị Viện kiểm sát cử người tham gia khám nghiệm tử thi vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo VKSND huyện Krông Bông đã phân công Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm tử thi của Hội đồng khám nghiệm.

Kết quả khám nghiệm và thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu đã xác định, khoảng 16h ngày 14/11, gia đình G.C.C. (SN 1977), vợ S.T.D. (SN 1978), con dâu M.T.M. (SN 2004), cháu dâu V.T.M. (SN 1994, cùng trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) và một số người thân trong gia đình đi lên khu vực rừng thuộc xã Yang Mao để nhặt quả cây rừng về bán.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm người nói trên đến địa điểm nên dựng 2 lán trại bằng tấm ni lon để ở.

Sáng 15/11, do trời mưa to, gió lớn nên tất cả không đi ra ngoài mà ở lại trong lán trại. Đến khoảng 11h cùng ngày, bất ngờ 1 cây gỗ có đường kính khoảng 80cm bật gốc ngã xuống đè vào khu vực lán trại làm G.S.C., V.T.M., M.T.M. chết tại chỗ, còn D. bị thương. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, các nạn nhân tử vong đều bị chấn thương sọ não, vỡ sọ hở.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của những người đi cùng, ban đầu cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân tử vong là do cây bật gốc đè trúng vào phần đầu.

Hiện nay, do thời tiết mưa nhiều, đường trơn trượt, khu vực hiện trường hiểm trở, chưa thể đi đến được hiện trường nên chưa tổ chức khám nghiệm hiện trường./.

Nguyễn Chính