(BVPL) - Vào khoảng 11h trưa nay, Trung tâm thương mại và khách sạn BMC cao 16 tầng tại vị trí trung tâm TP Hà Tĩnh đã bốc cháy dữ dội, khiến người dân vô cùng hoảng loạn.

 
Theo nhiều nhân chứng, điểm xuất phát lửa xảy ra tại khu vực tầng 4 của tòa nhà, chỉ sau ít phút, lửa và khói đã bao trùm khu vực cháy. 
 
Ngay sau đó, 8 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Lực lượng cứu hộ đã phải đập vỡ kính bao để cứu người và dập lửa.
 
Lửa và khói bao trùm tòa nhà chỉ trong tích tắc.
Lửa và khói bao trùm tòa nhà chỉ trong tích tắc.
 
Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm của siêu thị, có rất đông người dân đến mua sắm, nên rất nhiều người bị ngạt khói, có người đã bị thương phải khuân ra bằng cáng, đưa lên xe cứu thương để đi cấp cứu. Vị trí của tòa nhà 16 tầng này lại nằm ở ngã ba trung tâm, sát đường Quốc lộ 1A nên thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân.
 
Hiện, xe cứu hỏa và cứu thương đang túc trực tại hiện trường, sẵn sàng cứu hộ.
Vụ cháy xảy ra ngay trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Nguyên nhân xác định ban đầu: Do thợ hàn
 
Theo nhiều người xác nhận, điểm xuất phát lửa xuất phát từ tầng 3 tòa nhà.
Tại đây, đang sửa chữa nhỏ, có một thợ hàn (chưa xác định danh tính) đang làm việc.
Mối bắt lửa từ vị trí người thợ hàn này đang làm việc. Hiện người thợ hàn đang nguy kịch vì lửa thiêu. 
Thiệt hại ban đầu ước tính nhiều tỷ đồng.
 
Đã có 1 người chết vì ngạt khói
 
Khu vực cháy trung tâm là tầng 4, nơi được lãnh đạo tòa nhà sử dụng làm khu vực giải trí, cafe, phim 3D.
Do tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nên rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung, gây ách tắc cục bộ. Tuy nhiên, vì tòa nhà nằm ở vị trí độc lập, nên lực lượng chữa cháy, cứu hộ đã kịp thời tiếp cận hiện trường, khống chế vụ cháy.
 
Đến 12h hôm nay, ngọn lửa đã được dập tắt. Toàn bộ người ở trong tòa nhà trung tâm đã được di chuyển đến nơi an toàn.
 
Chính quyền đã huy động tổng lực lực lượng PCCC, Công an thành phố, bộ đội tại địa phương  để chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự và giao thông.
 
Được biết, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được đưa ra xe đi cấp cứu, đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Xuân Trường (SN 1983, xóm 5 Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An).
 
Bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác định, nạn nhân chết do bị ngạt khói.
Hiện trường vụ cháy tại tầng 4 của toà nhà đang được các lực lượng chức năng phong toả.
 
Chùm ảnh ban đầu tại hiện trường vụ cháy:
 
Một người bị thương được khuân cáng ra xe cứu thương.
Một người bị thương được khuân cáng ra xe cứu thương.
Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 của tòa nhà.
Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 của tòa nhà.
Người dân tham gia đưa những người bị thương vào xe đi cấp cứu
Người dân tham gia đưa những người bị thương vào xe đi cấp cứu
Xe cứu thương đã kịp thời ứng trực đưa người bị nạn đi cấp cứu
Xe cứu thương đã kịp thời ứng trực đưa người bị nạn đi cấp cứu
 
Bùi Tiến- Bùi Tuấn
.