Trước đó, cuối tháng 5/2024, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng có một số đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá nên chủ động tiến hành tổng rà soát, thu thập thông tin, xác định đối tượng để đấu tranh.

Sau thời gian ngắn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Trần Minh Quang (SN 1978, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, liên kết với hàng chục đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong chuyên án. (Ảnh: CACC)

Ngày 30/6, trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai 6 tổ công tác đồng loạt tiến hành triệu tập Trần Minh Quang cùng 11 đối tượng liên quan để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Minh Quang thừa nhận mình là “nhà cái” đứng ra tổ chức đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của hàng chục đối tượng khác tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Đối tượng chủ mưu, cầm đầu Trần Minh Quang. (Ảnh: CACC)

Để thực hiện hành vi trên, Trần Minh Quang mua 2 tài khoản “siêu tổng” CDNI, C5CD5 của một đối tượng trên mạng xã hội. Mỗi tài khoản có định mức điểm cá cược lần lượt là 620.000 điểm và 500.000 điểm.

Từ tài khoản “siêu tổng” trên, Quang lập ra 4 tài khoản tổng khác và giao cho các đối tượng cấp dưới là Trần Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Quang (SN 1978), cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Nguyễn Văn Thành Vĩ (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ), Võ Như Cường (SN 1980, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều hành.

Từ các tài khoản tổng, các đối tượng Hùng, Vĩ, Cường, Quang tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và cấp độ thành viên. Số tiền quy đổi từ tài khoản “siêu tổng” đến tài khoản tổng là 10.000 đồng/1 điểm và đến cấp thành viên là 40.000 đồng. Với quy mô hoạt động của đường dây này, số lượng con bạc tham gia trên nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Kết quả thống kê cho thấy, từ cuối tháng 5/2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc qua mạng do Trần Minh Quang thực hiện đã tổ chức cho hàng nghìn lượt người người tham gia với tổng số tiền đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật, gồm: 150 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn, 1 Macbook, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 3 xe ôtô cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, đồ vật, tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định.

 


PV