Theo đó, các đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc đến từng cán bộ chiến sỹ chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về đấu tranh với tệ nạn cờ bạc; chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm tra hành chính nhằm phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá.

Qua công tác đấu tranh, từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, CATP đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá; tang vật thu giữ gồm: 472 triệu VNĐ, 800USD; 5 laptop, 70 điện thoại di động, 29 xe gắn máy, 04 tivi, 02 máy tính điện tử, 12 phơi cá cược, 03 cùi giấy ghi tỷ lệ cá cược, 02 bộ phát wifi, 02 đầu thu kỹ thuật số K+, 03 remote Tivi, 01 máy tính bảng. 

Cụ thể, lúc 23h45' ngày 21/6/2018, Đội Cảnh sát hình sự công an quận 11 kiểm tra hành chính quán cà phê 012 chung cư Thuận Việt tại địa chỉ số 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11 bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá, truy xét bắt thêm 04 tên. Tang vật thu giữ gồm 03 laptop, 12 ĐTDĐ, 03 xe gắn máy, 93.320.000VNĐ.

leftcenterrightdel
 CAQ11 tạm giữ các đối tượng. Ảnh: Công an TP. HCM

Lúc 02g40 ngày 22/6/2018, Đội Cảnh sát hình sự công an quận 11 kiểm tra hành chính quán cà phê tại địa chỉ số 152/36A Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 bắt quả tang 03 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá, truy xét bắt thêm 01 tên. Tang vật thu giữ: 07 tờ phơi cá độ bóng đá, 01 laptop, 03 ĐTDĐ, 95.500.000 VNĐ.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trái phép tại Công an TP. HCM. Ảnh: Công an TP. HCM

Lúc 22h15’ ngày 28/06/2018, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an quận 3 khám phá tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ăn tiền do đối tượng Mai Quốc Nam (thường trú quận 3) cầm đầu tại Quán cà phê Pleiku Phố trên đường Hoàng Sa (phường 9, quận 3). Tạm giữ 18 đối tượng liên quan, 83.450.000 VNĐ, 02 cùi giấy ghi tỷ lệ cá cược, 01 bộ phát wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số K+, 01 tivi, 01 remote tivi, 24 ĐTDĐ, 17 xe gắn máy các loại. 

leftcenterrightdel
  Những tang vật liên quan đến các đối tượng. Ảnh: Công an TP. HCM

Cũng theo Công an TP. HCM, mỗi khi đến mùa World Cup, nạn cá độ bóng đá lại diễn ra ở nhiều nơi trong cả nước, đã có nhiều gia đình tán gia bại sản, nhiều trường hợp thua cá độ bóng đá dẫn đến phải tự tử để thoát nợ. Công an TP khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá và vận động người thân không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào.

Thế Đức