Theo đó, khoảng 12h45p ngày 25/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành bắt quả tang Nguyễn Bá Hiếu (SN 1988), Phan Đình Cường (SN 1998) và Trần Đình Tý (SN 1996, cùng quê Yên Thành, Nghệ An) và thu giữ 15 viên hồng phiến. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã mua 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội vào Đà Nẵng bán cho Nguyễn Thiện Lâm (SN 1992, trú 29 Huỳnh Mẫn Đạt, Hải Châu, Đà Nẵng) kiếm lời.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: CA cung cấp)

Cùng thời điểm, tại số căn nhà trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thiện Lâm thu giữ khoảng hơn 4.000 ngàn viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai nhận, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong các thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe để đưa vào Đà Nẵng. Hiện Công an quận đang tạm giữ hình sự các đối tượng và vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thiện Lâm tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA cung cấp)

Đây là kết quả của Công an quận Hải Châu trong đợt thi đua đặc biệt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ noel, tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kịp thời ghi nhận thành tích của Công an quận Hải Châu và các đơn vị liên quan, sáng 26/12, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi đã đến động viên và khen thưởng đột xuất.

L.T