Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Tuyên Quang triệt phá đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1998, trú tại thôn Tân Tiến (xã Trung Hoà, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cầm đầu.

Trước đó, vào hồi 21h10' ngày 3/10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lan cùng 3 đối tượng thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9 (phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Lan là đối tượng chính trực tiếp môi giới. Sau khi nhận tiền của khách mua dâm, Lan sắp xếp địa điểm, điều gái bán dâm đến và trực tiếp bán dâm nếu khách có nhu cầu.

Ngày 3/10, Lan điều các đối tượng Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 2000), trú tại xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Ngô Thị H. (sinh năm 1997) và Nguyễn Thị L. (sinh năm 1999), cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cùng Lan đến khách sạn Vân Anh bán dâm cho khách.

leftcenterrightdel
 Tú bà Nguyễn Thị Lan (SN 1998) điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh. Ảnh: Công an Tuyên Quang. 

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thủ đoạn của tú bà Lan là thoả thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao; chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách.

Bước đầu Lan khai nhận chủ động làm quen với gái bán dâm qua mạng xã hội và thường tuyển chọn những cô ngoại hình ưa nhìn, bắt mắt. Sau đó, Lan trực tiếp thỏa thuận, ngã giá và thu tiền của khách mua dâm để hưởng tiền chênh lệch.

Mỗi lần mua bán dâm, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với thoả thuận.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Vũ