Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai nhóm đối tượng trong một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tại cơ quan Công an. 

Trước đó, vào ngày 1/12, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm: Trương Thế Anh (tên gọi khác là “Tèo”, SN 1990), Nguyễn Hồng Tùng (SN 1993), Phanh Huỳnh Thanh Vĩ (SN 1982, cùng trú ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk); Huỳnh Đức Hiệp (SN 1964), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1968), Nguyễn Văn Cuộc (SN 1961, cùng trú tại huyện Krông Pắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet. Trong đó, Trương Thế Anh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này.

leftcenterrightdel
 Nhiều tang vật bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn triệu tập làm việc với một số đối tượng khác có liên quan, tạm giữ nhiều phương tiện và các dụng cụ phạm pháp liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 10/2019 các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho nhiều con bạc tham gia, tổng số tiền cá cược các đối tượng tham gia khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Nguyễn Chính