Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến trên 32 triệu USD.

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 13/7, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây cá độ. (ảnh: CA cung cấp)

Trong đó, đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây này được xác định là Trần Viết Nghĩa (SN 1986, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng). Ngoài ra cơ quan điều tra còn bắt khẩn cấp 12 người khác cùng trú tại TP Đà Nẵng có liên quan gồm: Nguyễn Long (sinh năm 1988), Lê Tấn Vũ (1981), Nguyễn Viết Lập (1989), Nguyễn Đức Khương (1984), Lê Quang Việt (1993), Nguyễn Quốc Tuấn (1982), Lê Đức Thành (1990), Hồ Văn Vinh (1984), Mai Văn Bảo Long (1985), Nguyễn Duy Thống (1983), và Nguyễn Quang Nhật (1987).

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền hơn 32 triệu USD, quy ước là khoảng 600 tỉ đồng cùng hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện cả 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Lê Tâm