Chiều 3-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho biết vừa phá thành công chuyên án mang bí số VX02, triệt phá băng nhóm “cướp giật tài sản” táo tợn trên các tuyến đường Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Tri Phương, Hà Huy Tập…
 

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang: Hiếu - Phi - Tuấn)
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang: Hiếu - Phi - Tuấn)

 

Được biết, thời gian qua trên các tuyến đường của TP. Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang, lo lắng cho người đi đường. Dưới sự chỉ đạo của trưởng Công an quận, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Trong quá trình phá án, chiều tối ngày 19-2, anh Trịnh Quốc A. điều khiển xe máy chở chị Trần Thị Thanh T. (cùng ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi từ hướng sân bay về Công viên 29/3 thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy từ phía sau ép xe, giật chiếc điện thoại Iphone 5S. Anh A. tri hô cướp rồi cùng với lực lượng chức năng truy đuổi.

Khi đuổi đến đường Hải Phòng thì bắt được đối tượng Phan Ngọc Hiếu (trú phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê).

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đã cùng với đồng bọn gồm: Trần Minh Tuấn, Dương Văn Lâm (cùng trú Q.Thanh Khê) và Nguyễn Ngọc Phi (ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) sử dụng các xe máy như: Exciter, Sirius, Wave… gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Cơ quan Công an đã kịp thời bắt giữ các đối tượng nói trên ngay sau đó.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với: Phan Ngọc Hiếu và Trần Minh Tuấn đề mở rộng điều tra vụ án.
 

Theo Báo Đà Nẵng