UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu của các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 

Chủ động phòng ngừa, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, củng cố trật tự, kỷ cương xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và các xã, phường đặc khu bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo và triển khai công tác phòng, chống mua bán người từ cấp thành phố đến cơ sở. 

Trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là các quy định về tội phạm mua bán người trong Bộ luật Hình sự, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, tăng cường biện pháp phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nguyên nhân làm nảy sinh và phát triển tội phạm mua bán người.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân trong phòng, chống mua bán người để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người đảm bảo thực chất, sâu rộng trong Nhân dân đáp ứng với tình hình thực tiễn của thành phố.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tiếp nhận công dân sập bẫy "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia.

Thành phố sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các đường dây xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng và mua bán người nhằm cưỡng bức lao động. Công tác giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân cũng được chú trọng, thực hiện theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm và bảo đảm bình đẳng giới.

Ngoài ra, thành phố tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, tranh thủ nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách cũng là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người trong giai đoạn mới.

Tiếp nhận công dân sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đã tiếp nhận ban đầu 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại TP HCM do lực lượng Bộ đội Biên phòng bàn giao. Các công dân này bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và thực hiện trục xuất.

Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bàn giao hai công dân cho Công an tỉnh Tây Ninh quản lý do có thân nhân đang tạm trú tại địa phương. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận thêm một trường hợp có thân nhân tại TP HCM do Công an TP Hà Nội bàn giao.

Qua làm việc ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận phần lớn các công dân trên còn ở độ tuổi rất trẻ, nhiều trường hợp bỏ học sớm, không có việc làm ổn định. Do thiếu cảnh giác, các công dân đã nghe theo sự rủ rê của bạn bè hoặc tin vào những lời mời gọi trên mạng xã hội về công việc "việc nhẹ, lương cao" để xuất cảnh sang Campuchia.

Tuy nhiên, sau khi sang nước bạn, các công dân này chủ yếu lao động, cư trú trái phép, không đảm bảo điều kiện pháp lý, bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, bắt giữ và trục xuất.

Xuân Trường