leftcenterrightdel
 Phạm Văn Cường tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường (SN 2000, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) điều tra về hành vi "giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sơn Hoàng Lai (SN 1990) có mâu thuẫn với ông Phạm Văn Rô (cha ruột Cường). Chiều 25/9, sau khi uống rượu, Lai đến gặp ông Rô nói chuyện, sau đó hai người đánh nhau.

Cường hay tin cha bị đánh nên cầm dao, kiếm tự chế đi tìm Lai. Khi thấy Lai trên đường, Cường cầm dao, kiếm xông tới chém liên tục.

Lai bị chém đứt lìa gần như hoàn toàn cánh tay trái. Sau khi gây án, Cường đến cơ quan Công an đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị.

Nam Phong