leftcenterrightdel
 Hiê%3ḅn trường vụ án

Sự viê%3ḅc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/02/2018 (nhằm ngày mùng 6 Tết), tại căn nhà anh Nguyễn Văn Quỳnh (nạn nhân) thuê trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, anh Quỳnh và Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh, quen biết nhau từ trước) cùng uống rượu, khi đã ngà say, Cương đòi Quỳnh trả lại 300.000 đồng cho mượn trước Tết, khiến đôi bên cự cãi, xảy ra xô xát, Cương dùng dao đâm trúng ngực anh Quỳnh. Nạn nhân ôm vết thương, lảo đảo bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong. Cương bỏ trốn ngay sau đó. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng của quận Bình Tân phối hợp với CQCSĐT Công an thành phố tiến hành phong tỏa, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh truy bắt hung thủ… Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM và Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân đã tham gia kiểm sát. Qua điều tra bước đầu đã xác định được đối tượng gây án Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh). 

Hiện Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng Cương cho Công an TP.HCM để điều tra rõ về hành vi “giết người”. Được biết, Cương cũng đã mang một tiền án về tội giết người, mới được ra tù không lâu thì lại tiếp tục gây án.

Phi Sơn