Một bé trai 4 tuổi đã bị dây diều cuốn vào chân kéo lên cao khoảng 20 mét và rơi xuống đất tử vong.
 
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h chiều 15/3, tại khu vực Đồng Diều thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
 
Khu vực Đồng Diều nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực Đồng Diều nơi xảy ra vụ việc.
 
Nhiều nhân chứng tại hiện trường kể lại, khi đó, một số thanh niên đang căng con diều có hình lá cờ Tổ quốc (có sải cánh rộng18 m) lên để chờ gió thì có một bé trai 4 tuổi bất ngờ chui vào trong cánh diều. Do các thanh niên thả diều không để ý nên khi có gió, con diều bay lên, những sợi dây diều đã cuốn vào chân và kéo theo em bé này lên cao. Con diều bay lên độ cao khoảng 20 mét thì em bé bị rơi xuống đất.
 

 

Mỗi ngày có rất nhiều người dân TPHCM đưa con em đến đây để vui chơi, thả diều
Mỗi ngày có rất nhiều người dân TPHCM đưa con em đến đây để vui chơi, thả diều
 
Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa bé trai đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hóc Môn nhưng bé trai đã tử vong.
 
Danh tính bé trai xấu số được xác định là Văn Minh Đạt (4 tuổi). Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, mẹ bé Đạt cũng có mặt tại khu vực thả diều.
 
Được biết, vào những ngày cuối tuần, có hàng ngàn người đưa con em đến khu vực Đồng Diều này để vui chơi, thả diều.
 
Rất nhiều em nhỏ chạy chơi quanh khu vực thả diều mà không có người lớn bên cạnh.
Rất nhiều em nhỏ chạy chơi quanh khu vực thả diều mà không có người lớn bên cạnh.
 
Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này.
 
Theo VTV