Ngày 24/5, tổ công tác 911 – Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hai đối tượng thuê phòng trong nhà nghỉ, “tổ chức tiệc ma túy”  về Đội Cảnh sát Ma túy – Công an quận  Ngũ Hành Sơn để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, đêm khuya ngày 23/5, Võ Văn Hiệp (SN 1991, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Lâm Đại Quang (SN 1992, trú quận Hải Châu,TP  Đà Nẵng) và đối tượng tên Bin rủ nhau đi nhậu.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Võ Văn Hiệp (bên trái) và Lâm Đại Quang (bên phải) tại cơ quan điều tra. (ảnh:CA cung cấp)

Sau khi tàn cuộc nhậu, 3 thanh niên lại bàn nhau tiếp tục chơi  “tăng 2”, thuê phòng ở nhà nghỉ ở đường Hồ Xuân Hương để sử dụng ma túy.

Khi các đối tượng vừa đến địa điểm thuê phòng thì cùng lúc Tổ C2-911 Công an  Đà Nẵng trong quá trình tuần tra tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Vừa thấy lực lượng chức năng, Bin sợ bị bắt quả tang nên vội vứt 1 gói ketamin xuống đất và nhanh chóng trốn thoát. Đối tượng Hiệp theo đó cũng vứt 1 gói thuốc, bên trong chứa 1 gói ma túy đá, 1 tẩu thủy tinh để sử dụng ma túy nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị lực lượng 911 bắt giữ.

leftcenterrightdel
  Tang vật thu giữ được trong vụ án (ảnh:CA cung cấp)

Sau khi lấy thông tin ban đầu, các đối tượng cùng tang vật nhanh chóng được tổ công tác bàn giao về Đội Cảnh sát Ma túy – Công an quận  Ngũ Hành Sơn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tâm