Ngày 22-10, một cán bộ Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buộn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, lúc 1 giờ 20 phút ngày 21-10-2014, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra tàu Mê Kông (thuộc Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Gia Long, TP.Hồ Chí Minh) và phát hiện dưới khoang tàu có cất giấu 94 khẩu súng hơi với 3 loại mẫu mã khác nhau cùng 1 báng súng hơi hiệu Shap – Inova.

 


Tàu Mê Kông do ông Đỗ Đông (55 tuổi, quê Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên khác. Ngày 16-10-2014, tàu Mê Kông chở thiết bị dầu khí, hành trình từ Singapore về cảng PTSC (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Khoảng 21 giờ ngày 20-10-2014, tàu Mê Kông về đến vùng biển Vũng Tàu, neo đậu ở khu vực G4 (khu vực Sao Mai-Bến Đình, TP.Vũng Tàu) thì bị lực lượng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam kiểm tra và phát hiện trên tàu có số lượng súng hơi và báng súng hơi như vừa nêu trên. Thuyền trưởng tàu Mê Kông và các thuyền viên trên tàu không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số lượng súng hơi này. Theo điều tra ban đầu của Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam, số súng hơi kể trên là của hai thuyền viên trên tàu mua từ nước ngoài về bán kiếm lời nhưng đã bị thu giữ.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.