Thấy khách thuê phòng suốt ngày không ra ngoài, gọi cũng không ai trả lời, nhân viên khách sạn dùng chìa khóa phụ mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong, cạnh đó có khẩu súng quân dụng.

 


Sau khi dùng chìa khóa phụ để mở cửa, nhân viên khách sạn tá hỏa phát hiện vị khách nằm gục chết dưới nền, trên giường có 1 khẩu súng ngắn.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Công an xác định nạn nhân L. tử vong do một vết bắn gây thủng từ ngực ra phía sau lưng. Ngoài ra Công an ghi nhận trên giường có một khẩu súng loại K54, bên trong ổ đạn còn 1 viên đạn và trên giường có một tấm chăn bị thủng một lỗ do vết đạn gây ra.

Hiện Công an đang điều tra nguyên nhân.
 

Theo Thảo Trần/Dân trí

.