Trong lúc qua nhà hàng xóm chơi, trong tình trạng “ngáo đá”, Hồng đã cãi vã với chủ nhà. Sau đó, anh ta dùng dao chém xối xả vào hai cháu bé rồi đâm vào người định tự tử.
 

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Khuya 7.7, ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra hồi chiều cùng ngày, tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 ngày 7.7, Nguyễn Văn Hồng (trú tại xã Nguyệt Ấn) đến nhà anh Lê Thanh Hải (cùng xã) chơi. Lúc này, đối tượng Hồng có biểu hiện “ngáo đá” nên rất khác thường.

 

Sau một hồi to tiếng tại nhà anh Hải, bất ngờ Hồng dùng dao nhằm vào hai đứa con của anh Hải là cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi), chém xối xả.

Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu, nhưng do nhiều vết thương quá nặng,  hai cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi chém hai cháu bé, Hồng dùng dao đâm vào mình tự tử, nhưng bất thành.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ Hồng để điều tra vụ án.

 

Theo Dân việt

.