(BVPL) - Vào khoảng 14h, ngày 11 tháng 4 năm 2015,  tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (Thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình) xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, rất may không có thiệt hại về người.
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ mà các công nhân đang làm việc. Nguyên nhân được xác định ban đầu có thể là do chập điện tại khu vực kho chứa khăn bông, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan ra hai bên thiêu rụi một phần kho hàng và đồ đạc tầng 2 của công ty.
 
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời tại hiện trường. Đến khoảng 16h30 ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.
 
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng sản xuất và tầng 2 công ty.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng sản xuất và tầng 2 công ty.

 

Những cột khói bốc cao đứng từ xa cũng có thể thấy rõ.
Những cột khói bốc cao đứng từ xa cũng có thể thấy rõ.
 
Đây là công ty chuyên sản xuất chỉ, dệt vải, dệt khăn bông, đã đi vào hoạt động được gần 10 năm. Sự việc đang được các cơ quan tiếp tục điều tra và làm rõ. 
 
Tiến Phòng