Phát huy kết quả của “Năm trật tự đô thị 2013”, ngay từ đầu năm 2014, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thành phố Phan Thiết đã thực hiện nhiều biện pháp, loại hình tuyên truyền, giáo dục công dân nhằm lập lại trật tự đô thị, nhất là trên lĩnh vực buôn bán lấn chiếm lòng đường, hè phố. 

 

 

UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa bằng các hình thức cổ động trực quan và xe loa tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân về chủ trương lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là người dân cư trú trên 8 tuyến đường quan trọng: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng, nơi buôn bán sò ốc gần chân cầu Dục Thanh, chợ Phú Trinh.


Các phường, xã tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, khu du lịch, các chợ nơi dân cư đông đúc về giữ gìn trật tự, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, xã đã lồng ghép nội dung thực hiện trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn văn hóa nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp khác đồng lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng, lập lại trật tự đô thị. Nổi bật là công an các phường, xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch và cam kết với hơn 856 hộ gia đình chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông đường bộ. Riêng Công an phường Đức Nghĩa, Đức Thắng đã rà soát, lên danh sách vận động 216 hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm hè phố, trong đó có 71 hộ cho thuê mặt bằng vỉa hè trước nhà mình để kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Ngô Sĩ Liên, Chu Văn An, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Lý Tự Trọng…

Công an phường Phú Trinh tổ chức mời 28 hộ thường xuyên có hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố buôn bán lên trụ sở công an phường học tập và cam kết không vi phạm trật tự đô thị. Lực lượng cảnh sát trật tự - cơ động phối hợp với công an phường tổ chức 1.180 lượt kiểm tra, huy động 6.237 lượt cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung kích, bảo vệ dân phố kiểm tra lập biên bản 1.128 trường hợp vi phạm, xử lý phạt tiền hơn 387 triệu đồng; cảnh cáo nhắc nhở 544 trường hợp, tạm giữ 524 phương tiện vi phạm và 604 giấy tờ các loại; tháo dỡ nhiều lều, quán, hiện vật che chắn lấn chiếm hè phố, che khuất tầm nhìn. Đồng thời, chuyển hàng trăm giấy báo các trường hợp cố tình vi phạm trật tự về địa phương để kiểm điểm trước dân.

Mặt khác, UBND thành phố Phan Thiết cũng đã tiến hành xây dựng mô  hình “Tuyến đường tự quản an toàn giao thông và trật tự đô thị” tại 10 phường nội thành. Trên lĩnh vực “an toàn giao thông”, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phối hợp với công an phường, xã tổ chức 540 ca tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản xử lý 4.925 trường hợp vi phạm (648 xe ô tô, 4.126 xe mô tô); tước giấy phép lái xe 556 trường hợp và tạm giữ 1.706 phương tiện các loại. Nhờ vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã giảm cả 3 mặt. Số vụ tai nạn giao thông giảm 5 vụ, số người chết giảm 6 người và số bị thương giảm 5 người so cùng kỳ năm 2013; trật tự đô thị có bước chuyển biến đáng kể.

 

Theo Báo Bình Thuận

.