Thời gian qua, hoạt động dịch vụ cầm đồ ở TP Quy Nhơn phát triển mạnh về số lượng lẫn quy mô cơ sở. Tính đến nay, địa bàn thành phố có 110 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Tuy nhiên, bên cạnh đó là hàng loạt cơ sở kinh doanh không phép, hoạt động “chui” không dễ kiểm soát được.

 


Qua thống kê, vi phạm phổ biến nhất là cầm cố, thế chấp tài sản mà không có hợp đồng; không ghi vào sổ quản lý theo dõi tài sản cầm cố, thế chấp…Vi phạm trên xảy ra tại cơ sở Hoa Cường ở 778 Trần Hưng Đạo; Thành Lợi ở 227 Tăng Bạt Hổ; dịch vụ 30 Võ Văn Dũng… Chính việc dễ dãi nhận cầm cố, thế chấp tài sản, không quan tâm đến nguồn gốc nên dịch vụ cầm đồ trở thành địa chỉ “tin cậy” của đối tượng trộm cắp, cướp giật. Đơn cử như trường hợp 2 đối tượng cướp giật Nguyễn Quốc Hào (SN 1997, trú ở KV4 phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Minh Đức (SN 1996, trú ở 34/4 Nguyễn Văn Bé, TP Quy Nhơn), bị sa lưới pháp luật vào đêm 23.12. Sau khi thực hiện các vụ cướp giật tài sản, chúng luôn mang tài sản đến các hiệu cầm đồ để tiêu thụ, gọi là “cầm”, song thực chất là bán với giá thấp hơn. Trước đó, vào ngày 20.11, CA phường Ngô Mây điều tra làm rõ một băng nhóm chuyên trộm laptop cũng nhờ… đón lõng ở tiệm cầm đồ. 6 đối tượng do Cao Hữu Lộc (SN 1998, trú TP Pleiku, Gia Lai) cầm đầu đã thực hiện hơn 15 vụ trộm cắp tài sản gồm laptop, điện thoại di động. Sau khi gây án, điểm đến của chúng chính là tiệm cầm đồ.

Đại tá Nguyễn Văn Triều, Phó Trưởng CA Quy Nhơn, cho biết: “Thực tế, có một số cơ sở cầm đồ cảnh giác phát hiện tội phạm và giúp cơ quan CA xử lý, nhưng số đó quá ít. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đồng thời thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ nắm bắt, có biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh, song bọn tội phạm và tệ nạn xã hội đang lợi dụng dịch vụ cầm đồ gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Do vậy thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý thích đáng, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT với những cơ sở cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm”.

 

Theo Báo Bình Định

.