Ngày 11/11, Công an quận 12, TP HCM tạm giữ Nguyễn Công Huân, Nguyễn Quý Thiên Phú và Nguyễn Anh Quốc (tuổi từ 26 đến 30, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Một đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, chiều 9/11, anh C.M.T. (26 tuổi, PV một cơ quan báo chí) đang ngồi uống cà phê, làm việc trên laptop ở một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12.

Lợi dụng lúc anh T. sơ hở, một nam thanh niên tiếp cận, giật chiếc máy tính đang để trên bàn rồi tẩu thoát.

Anh T. phát hiện, hô hoán thì phát hiện nam thanh niên giật máy tính của mình đi cùng hai người khác trên hai xe máy đã tẩu thoát.

Theo anh T. tài sản bị mất là một chiếc máy tính hiệu Macbook giá khoảng 8 triệu đồng.

Trưa 10/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 12, đã xác định Huân, Quốc, Phú là nghi phạm nên truy xét.

Đến 11h trưa 11/11, trinh sát ập đến một địa điểm trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp, đưa cả ba về trụ sở làm việc. Chiếc máy tính sau đó được thu hồi, trả lại cho anh T. ngay trong ngày.

Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận, hôm 9/11 được Huân chở đi cùng Phú, dự định ra bờ kè phường An Phú Đông để hóng gió.

Khi phát hiện anh T. để tài sản sơ hở trên bàn nên Huân quay xe lại để Quốc cướp giật chiếc máy tính. Cả ba sau đó tẩu thoát về quận Gò Vấp.

Chiếc máy tính sau đó được Huân đem về nhà sử dụng chứ không bán hay mang cầm./.

Hà Bắc