leftcenterrightdel
 Nghi phạm Vũ Tuấn Đạt.

Theo tài liệu điều tra, tối 21/9, Tổ công tác HP22 thuộc Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo từ anh N.Đ.S (trú tại xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về việc khoảng 20h35 cùng ngày, anh cùng bạn là R. (trú tại xã An Tiến, huyện An Lão) đi sang huyện Tiên Lãng để giao điện thoại iPhone 11 ProMax trị giá khoảng 12 triệu đồng cho khách hàng có tài khoản Facebook là “Hồ Tuấn”.

Khi đi đến cầu Ắn (cũ) lối vào thôn Ắn (xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng), cả hai gặp một nam thanh niên giới thiệu là người đã đặt mua chiếc điện thoại. Sau khi trao đổi và đưa điện thoại, nam thanh niên kia ngay lập tức đút vào túi qụần rồi nhảy lên xe, rồ ga bỏ chạy về hướng thôn Ắn.

Ngay khi nhận tin, Tổ công tác HP22 Công an huyện Tiên Lãng đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh. Đến 23h30 cùng ngày, Tổ công tác đã bắt giữ Vũ Tuấn Đạt, nghi phạm gây án, thu giữ tang vật là 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max màu đen.

Tại cơ quan Công an, Vũ Tuấn Đạt khai nhận, chiếc iPhone này chính là chiếc điện thoại đã chiếm đoạt của anh S. 

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý Đạt theo quy định của pháp luật.

Khánh An - Trúc Quyên