Chiều ngày 15/3, nguồn tin địa phương cho biết, Công an thị xã La Gi đã quyết định tạm giữ đối với T.H.T (SN 1974), trú xã Tân Phước, La Gi, để làm rõ hành vi nghi đầu độc bằng hóa chất khiến tôm nuôi tại 3 hồ của một hộ dân nổi trắng.

Trước đó, ngày 14/3, sau quá trình truy xét, Công an thị xã La Gi đã xác định được nghi phạm vụ đầu độc, mời đối tượng làm việc.

Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, nên rạng sáng ngày 12/3 đã lén ném 3 chai thuốc trừ sâu xuống 3 hồ tôm của nạn nhân.

leftcenterrightdel
 Nghi can T.H.T bị cơ quan công an tạm giữ. Nguồn: baobinhthuan

Như đã đưa tin, vào sáng 12/3, một hộ dân trú phường Phước Hội, thị xã La Gi trình báo cơ quan chức năng địa phương việc 3 hồ nuôi tôm của gia đình ông tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước chết nổi bất thường.

Sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tôm nuôi chết trắng hồ.

Đáng lưu ý, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện dưới mỗi hồ có 1 vỏ chai thuốc trừ sâu.

Lượng tôm chết ước tính khoảng hơn chục tấn.

H.V