Theo đó, vào lúc 14h30p ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Đà Nẵng tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Công Việt (SN 1977, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Phạm Thị Nga (SN 1969 trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi đang khuân vác các bao tải, thùng catton bên trong chứa thuốc lá điếu nhập lậu từ 1 xe ôtô vào kho hàng trên đường Đinh Đức Thiện (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Gần 10 nghìn bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 9.600 bao thuốc lá điếu các loại đang được hai đối tượng vận chuyển vào kho hàng. Điều đáng nói,  hai đối tượng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan cùng toàn bộ tang vật nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.


L.T