Cách đây chừng nửa tháng, em Lò Thị Hạc (SN 1996, dân tộc Lào, trú tại bản Bo, Tam Đường, Lai Châu) đi xem xử một vụ án lưu động ở Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu. Đang len lỏi tìm chỗ đứng, bỗng một cô gái trông khá sành điệu vui vẻ nhường chỗ rồi bắt chuyện làm quen với Hạc. Cô ta giới thiệu tên là Lò Thị Hoa (SN 1992), cùng dân tộc Lào. Hoa bảo có chị gái Lò Thị Pheng, lấy chồng ở bản Bo, Tam Đường, Lai Châu. Ai chứ chị Pheng thì Hạc chẳng lạ gì, vẫn thường lên rừng lấy củi cùng chị ấy nữa. Ngày 30-11-2013, Hạc nhận được điện thoại của Hoa rủ ra thị trấn Tân Uyên gần nhà Hoa chơi, tối sẽ đưa về. Hạc đồng ý, lên xe máy Hoa chở ra thị trấn Tân Uyên. 
 
Khoảng 22 giờ tối đó, Hoa bảo: Bây giờ muộn rồi, đi kiếm chỗ nghỉ, mai chị đưa về! Hoa cùng một anh thanh niên mà Hoa giới thiệu là người yêu, tên Kha, đưa Hạc vào nhà nghỉ Bảo Lưu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoa bảo Hạc ở lại khách sạn đợi Hoa đi Lào Cai giải quyết công việc. Nếu Hạc muốn làm quét dọn phục vụ ở khách sạn cùng Hoa thì làm, còn không muốn, khi quay lại Hoa sẽ đưa về nhà. Nhưng cô bạn mới quen vừa đi khuất, bà chủ khách sạn đã cho người đưa Hạc đi ép tóc, bảo để cho xinh còn đi tiếp khách (bán dâm). Nghe thế, Hạc nhất định không chịu đòi về. Thế nhưng bà ta không cho về vì Hoa đã lấy 2 triệu tiền môi giới. Hạc hốt hoảng điện thoại cho Hoa, chị ta lại giả lả giúp em tìm việc làm nhưng em không thích việc đó thì thôi, cứ ở đó đợi, chị sẽ cho bạn lên đón ra Lào Cai bán quần áo, nếu không thích sẽ bắt xe cho về nhà”. 
 
Các đối tượng bị bắt
Các đối tượng bị bắt
 
Ngày 2-12-2013, Hạc được anh Kha đi cùng một chị tên Mẩy đưa xe máy xuống đón sang Lào Cai. Mẩy nói bán quần áo ở Lào Cai lương tháng 1,2 triệu đồng, nếu sang Trung Quốc bán quần áo cùng Hoa lương tháng 4.000NDT, tức là khoảng 12 triệu đồng tiền Việt Nam. Nghe thế, Hạc liền đồng ý đi Trung Quốc, Một lúc sau, một cô gái trạc tuổi Hạc đến. Hoa và Mẩy giới thiệu cô gái đó tên là Tuyết, chủ cửa hàng bán quần áo của Hoa ở Trung Quốc. 
 
Khoảng 14 giờ ngày 3-12-2013, Tuyết đưa Hạc và Mẩy xuống khu vực bờ sông phường Duyên Hải, TP. Lào Cai để vượt biên sang Trung Quốc. thì bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, bắt giữ.
 
Tại Đồn Biên phòng, “bà chủ” của Lò Thị Hạc khai tên là Chu Thị Tuyết (SN 1996, dân tộc Tày, trú tại Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai). Mẹ cô ta đang điều hành một động mại dâm ở Mã Quan, Vân Nam, Trung Quốc nên Tuyết, nhận nhiệm vụ thu gom các cô gái bị bọn buôn người lừa bán, đưa thẳng vào động. Từ lời khai của Tuyết, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai đã triệu tập ba đối tượng là Chảo Lai Mẩy (tên khác là Triệu Hồng Ngọc, SN 1989, dân tộc Dao, trú tại Đội 10, Tả Trang, Quang Kim, Bát Xát, Lào Cai), Lò Thị Hoa (tức Lò Thị Hương, SN 1992, dân tộc Lào, trú tại xã Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu), Lương Văn Kha (tức Quỳnh, dân tộc Tày, SN 1987, trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai). Các đối tượng thừa nhận đã dựng nhiều màn kịch để lừa bán cô sơn nữ sang bên kia biên giới làm gái bán dâm.
 
Vốn là gái mại dâm ở TP. Lào Cai và ở Hà Khẩu, Trung Quốc, hết “đát”, Hoa tính cách chuyển nghề kiếm sống. Khoảng gần cuối tháng 11-2013, Hoa gặp và quen Kha ở khu vực đường Lương Khánh Thiện. Kha bảo Hoa đi tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm. Ngày 29-11-2013, Kha và Hoa đã gặp và lừa bán em Lò Thị Hạc. 
 
Thế nhưng, màn kịch này đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện. Hiện Cơ quan Phòng chống tội phạm ma túy - BĐBP tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp Chu Thị Tuyết, Chảo Lai Mẩy, Lò Thị Hoa và Lương Văn Kha để tiến hành điều tra, làm rõ. 
 
Theo CATP