Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vào lúc 16h25' chiều nay (29/1), tại nhà ông Nguyễn Xuân Đức ở thôn Hòa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xảy ra vụ nổ lớn, làm hư hỏng nhà cửa và khiến 6 người chết và bị thương, trong đó có 1 em học sinh tử nạn tại chỗ, 4 em khác cùng nữ chủ nhà bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ nổ gây ra bởi thuốc pháo do các học sinh góp tiền lên mạng xã hội mua về để cuốn pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trong quá trình tự chế đã gây nổ làm em Đặng Bảo Long, SN 2004 chết tại chỗ với 2 bàn chân bị xé nát và nhiều vết thương trầm trọng khác.

leftcenterrightdel
Em Long tử vong tại chỗ.

Các học sinh khác gồm: Nguyễn Xuân Quang, Hoàng Văn Đức, Hoàng Văn Lưu, Trần Văn Trường, cùng SN 2004 đều bị bất tỉnh, với nhiều vết thương nghiêm trọng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Trong đó em Quang là con chủ nhà. Mẹ của Quang là bà Phạm Thị Thu, SN 1973 cũng bị thương. 

Hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân. Đặc biệt truy tìm nguồn gốc số thuốc pháo các em này.đã mua.

Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật có mặt tại hiện trường và phản ánh trực tiếp về vụ nổ pháo đặc biệt nghiêm trọng trên:


 Rất nhiều người dân bàng hoàng khi nghe tin/

 Hiện trường vụ nổ ở phía sau nhà bếp của ông Đức.
 

 Quả pháo mới cuốn còn sót lại tại hiện trường

 Vết máu tại hiện trường cùng đống đổ nát

 Cửa và mái nhà bếp bị thổi bay

 

 Hiện trường chính của vụ nổ là một đống đổ nát

 

 Nhiều vật dụng trong nhà bị vỡ nát

 Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường tối 29/1

 Cán bộ Công an và VKSND tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

 

 Kiểm sát viên VKSND huyện Đức Thọ tích cực tham gia khám nghiệm hiện trường.

Bùi Văn