leftcenterrightdel
 Hai nhóm thiếu niên tại Công an.

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11, khoảng 16h ngày 13/6, Huỳnh Khải Minh (SN 2005, thường trú Phường 14, Quận 3) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì gặp Đỗ Quốc Kiệt (SN 2008, thường trú Phường 8, Quận 10) chạy xe nẹt pô nên xảy ra mâu thuẫn.

Minh rủ Giang Nguyễn Trí Khang (SN 2009, thường trú Phường 2, Quận 10) đi đến chung cư 312 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 để nói chuyện với Kiệt. Tại đây, Minh rủ Kiệt đánh nhau tay đôi nhưng Kiệt không đồng ý và hẹn Minh gọi thêm người để đánh nhau.

Đến 21h cùng ngày, nhóm của Huỳnh Khải Minh tập hợp tại một quán cà phê ở quận Tân Bình rồi gọi cho Kiệt để hẹn ra đánh nhau. Khi Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 Lạc Long Quân thì thấy nhóm Kiệt đang ngồi uống cà phê.

leftcenterrightdel
 Tang vật Công an thu giữ.

Lúc này, nhóm của Minh dừng xe lại, mỗi người cầm một cây dao tự chế đuổi đánh nhóm Kiệt. Giang Nguyễn Trí Khang, Nguyễn Thanh Phong (SN 2006) mỗi người cầm xăng tự chế để ném về phía nhóm Kiệt.

Vụ hỗn chiến khiến Kiệt và Tính bị thương phải đưa vào bệnh viện điều trị thương tích.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 phối hợp Công an Phường 5 mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Các đối tượng khác cũng lần lượt ra đầu thú. Tại Công an, 22 đối tượng đều thừa nhận hành vi nêu trên./.

Đại Lánh