Bằng việc nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, lực lượng Công an xã, phường đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc, góp phần bảo vệ tài sản và giữ vững bình yên cho Nhân dân.

Ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng

Theo Công an xã Lạc Sơn (Công an tỉnh Phú Thọ), các đối tượng lừa đảo đã giả danh Cơ quan điều tra, gọi điện cho người dân với kịch bản dọa dẫm liên quan đến một “đường dây ma túy”, rồi yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, nhờ nắm chắc tình hình và phản ứng kịp thời, Công an xã đã nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn vụ việc, bảo vệ an toàn tài sản và quyền lợi chính đáng của người dân.

Cụ thể, sáng ngày 17/10/2025, ông P.B.Đ (68 tuổi, trú tại phố Tân Giang, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhận được cuộc gọi videocall qua Zalo từ một đối tượng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy Công an thành phố Hà Nội. Đối tượng thông báo ông Đ. có “liên quan đến vụ án ma túy” mà Công an TP Hà Nội đang thụ lý và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp để “phục vụ điều tra”.

Vốn là người thật thà, chất phác, đón nhận thông tin bất ngờ, ông vô cùng hoang mang lo lắng. Nhất là khi đối tượng cung cấp “Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét khẩn cấp” đối với ông. Làm theo hướng dẫn của đối tượng, ông Đ. đã rút số tiền tiết kiệm và đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Lạc Sơn để chuẩn bị chuyển toàn bộ số tiền 194 triệu đồng cho đối tượng.

leftcenterrightdel
 Công an xã Lạc Sơn kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lớn.

Nhận được tin báo, Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với cán bộ Ngân hàng Agribank đã nhanh chóng có mặt, giải thích và tuyên truyền để ông Đ. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ sự can thiệp kịp thời, vụ việc được ngăn chặn, giúp ông Đ giữ an toàn toàn bộ số tiền.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Lạc Sơn cũng đã phối hợp với Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ chuyển tiền có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình như trường hợp của ông Bùi Văn B.( ngụ xóm Khộp Đèn, xã Ngọc Sơn) đến Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn để chuyển 300 triệu đồng cho một người lạ. Nhận thấy có điều bất thường, nhân viên Bưu điện đã kịp thời thông báo cho Công an xã. Qua làm việc, ông B. cho biết, ông nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “cán bộ Bộ Công an”, thông báo con trai ông đang bị điều tra trong vụ án ma túy và có thể bị tử hình nếu không nộp tiền chạy án. Lo cho con, ông đã đi vay mượn để chuyển tiền theo hướng dẫn. Nhờ sự tỉnh táo của nhân viên giao dịch và sự vào cuộc kịp thời của Công an, vụ việc được ngăn chặn, toàn bộ số tiền được bảo toàn.

Với thủ đoạn tương tự, ông Ngần Văn H (ở phố Độc Lập, xã Lạc Sơn) cũng bị đối tượng "giả danh Công an" gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để không bị khởi tố. Khi đang thực hiện giao dịch, nhân viên bưu điện nghi ngờ, báo Công an xã. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã kịp thời ngăn chặn.

Mới đây, ngày 30/9/2025, đơn vị nhận được tin báo từ Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn về việc có công dân nghi bị lừa đảo qua mạng xã hội. Người bị hại là chị Bùi Thị T (SN 1977, trú tại xã Nhân Nghĩa).

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị T. cho biết, thông qua mạng xã hội chị quen một người đàn ông tự xưng là Việt kiều và là phi công đang làm việc tại nước ngoài. Sau một thời gian trò chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Gần đây, người này thông báo đang về Việt Nam gặp chị. Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, người này bị Công an bắt giữ và yêu cầu chị T chuyển 18 triệu đồng để “bảo lãnh”. Tin tưởng tuyệt đối, chị T đã tới Bưu điện Lạc Sơn để thực hiện giao dịch. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã nhanh chóng trao đổi với Công an xã Lạc Sơn để xác minh. Bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tình cảm - một hình thức phổ biến trên không gian mạng. Công an xã đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, giải thích cho chị T hiểu rõ bản chất vụ việc, hướng dẫn chị chặn liên lạc với đối tượng. Đồng thời phối hợp với Bưu điện hoàn trả toàn bộ số tiền, đảm bảo an toàn tài sản cho công dân.

leftcenterrightdel
 Công an xã Lạc Sơn và Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn đã trao trả toàn bộ số tiền cho chị T.

Thượng tá Bùi Văn Huy (Trưởng Công an xã Lạc Sơn) cho biết: "Trường hợp chị T nếu không được cảnh báo kịp thời thì khả năng mất tiền là rất lớn. Đây là một trong nhiều vụ việc được lực lượng Công an xã và các đơn vị phối hợp ngăn chặn trong thời gian qua".

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khởi tố 17 vụ/27 bị can phạm tội sử dụng công nghệ cao. Nổi bật, mới đây Công an tỉnh triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép. Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo và huy động hàng tỉ USD từ hàng nghìn người trong và ngoài nước. Và nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và công an vào cuộc kịp thời, vụ lừa đảo 450 triệu đồng ở Phú Thọ đã bị chặn trước khi tiền bị chiếm đoạt. Cụ thể, vào khoảng 14h00 ngày 6/8, chị Nguyễn Thị Nhung - nhân viên Phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ - phát hiện bà Lê Thị H (trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến giao dịch với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đề nghị nộp số tiền 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Nhung cùng cơ quan đã chủ động liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh. Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà H. đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt. Do hoảng sợ, bà H. đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo. Rất may, với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất. Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ đã khẩn trương thực hiện phong tỏa tài khoản liên quan để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt. Lực lượng Công an đã tuyên truyền, giải thích cho bà H. hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cảnh báo bà tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…

Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao: tinh vi, đa dạng và dễ “mắc bẫy”

leftcenterrightdel
 Lực lượng công an tích cực hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa tội phạm công nghệ cao khi tham gia mạng xã hội.

"Hầu hết các nạn nhân đều có điểm chung là từng vay tiền qua công ty tài chính, mua hàng trả góp. Nhiều khả năng, thông tin cá nhân của họ đã bị rò rỉ, bán cho các đối tượng xấu. Từ đó, tội phạm mạng lợi dụng để gọi điện, nhắn tin giả danh cơ quan chức năng nhằm đe dọa, chiếm đoạt tài sản. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện rất tinh vi, liên tục thay đổi chiêu trò. Chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin hoặc sợ hãi của người dân. Chỉ cần một phút mất cảnh giác là có thể mất toàn bộ tài sản”, Thượng tá Bùi Văn Huy (Trưởng Công an xã Lạc Sơn) nhấn mạnh.

Theo cơ quan Công an, tội phạm công nghệ cao không hoạt động đơn lẻ. Đằng sau chúng là một chuỗi cung ứng gồm có người viết kịch bản, kẻ cung cấp SIM rác, người cho thuê - bán tài khoản ngân hàng, kỹ thuật viên vận hành trung tâm gọi lừa; “máy chủ” ẩn danh thuê ở nước ngoài có dịch vụ che giấu IP, công cụ tạo website giả. Điều này lý giải vì sao dù cơ quan công an triệt phá nhiều ổ nhóm, tình trạng vẫn còn diễn biến phức tạp, cắt nhánh này, nhánh khác lại mọc lên với thủ đoạn tinh vi, khó lường hơn.

Theo lực lượng chức năng, hai nhóm chiêu thức lừa đảo phổ biến nhất thời gian gần đây đều lợi dụng niềm tin và sự nhẹ dạ của nạn nhân. Một là mạo danh cơ quan công quyền. Kẻ xấu tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế, hải quan… và dùng công nghệ giả số (spoofing) để hiện thị tên tổng đài “có vẻ chính thống”. Chúng còn tinh vi ghép logo, ảnh nền của cơ quan lên ứng dụng gọi video để dọa nạt, buộc người dân chuyển tiền giải quyết “vụ việc”.

Hai là chiêu “đầu tư siêu lợi nhuận” được dàn dựng vô cùng chuyên nghiệp. Chúng tạo dựng sàn giao dịch giả mạo cổ phiếu, ngoại hối, tiền ảo; thuê người đóng vai “chuyên gia” livestream khoe lợi nhuận, mời vào nhóm “tín hiệu VIP”. Ban đầu nạn nhân được cho rút một ít lãi để tạo lòng tin, rồi bị dụ nạp vốn lớn. Khi số tiền đủ lớn, kẻ xấu khóa cổng rút với lý do “thiếu thuế 10%”, “phải nạp thêm để mở khóa” - rồi đánh sập hệ thống, biến mất cùng tiền của nạn nhân, thường với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Trên thực tế, nhiều chủ hộ kinh doanh nhỏ và nông dân có vốn nhàn rỗi đã sập bẫy chỉ vì tâm lý “mỗi ngày lãi 3-5%”. Bản chất của trò này giống kim tự tháp tài chính: dùng tiền người sau trả người trước, đến khi “cá lớn” vào, toàn bộ sàn sụp đổ.

Ngoài ra, còn có hàng loạt chiêu trò “việc nhẹ lương cao” hay “nhiệm vụ online” lừa người làm cộng tác viên tương tác, đánh giá trên sàn thương mại điện tử giả. Nạn nhân thường được hoàn tiền, thưởng nhỏ ở đầu kỳ để tạo niềm tin, rồi bị yếu cầu “gom nhiệm vụ”, “nâng cấp gói” bằng cách nạp thêm tiền. Cuối cùng hệ thống báo lỗi, yêu cầu nạp thêm để “gỡ lỗi”, và chuỗi "Tiền vốn - Tiền thưởng - Tiền phạt" kéo nạn nhân vào vòng xoáy không lối thoát.

Đẩy mạnh tuyên truyền và người dân nâng cao cảnh giác

Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường trinh sát không gian mạng; phối hợp ngân hàng, viễn thông để phong tỏa nhanh dòng tiền bất thường; tổ chức các chuyên đề tuyên truyền sâu tới tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp; hướng dẫn người dân quy trình tố giác và bảo toàn chứng cứ số; xử lý nghiêm hành vi cho thuê - bán tài khoản, mua bán SIM rác. Ở cấp cơ sở (Công an xã, phường) đẩy mạnh cảnh báo qua loa truyền thanh, nhóm Zalo khu dân cư; khi xuất hiện thủ đoạn mới, thông tin được chuyển tải ngay để “đi trước một bước”, nâng cao cảnh giác cho người dân.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an tích cực gặp gỡ, tuyên truyền đến người dân phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao.

Tại địa bàn, Công an xã Lạc Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa ngay từ cơ sở. Từ ngày 1/7 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 buổi tuyên truyền tại trường học, 10 buổi tại các xóm, phố, đồng thời phát hành hàng nghìn tờ rơi và thường xuyên phát cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh về các chiêu trò lừa đảo mới. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Công an xã Lạc Sơn còn phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, bưu điện, điểm giao dịch tài chính trên địa bàn nhằm nâng cao khả năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu nghi vấn, góp phần giảm thiểu nguy cơ người dân bị sập bẫy lừa đảo.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện Lạc Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, nhân viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi khách hàng có biểu hiện nghi ngờ bị lừa đảo. Mỗi trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường đều được báo ngay cho Công an xã để phối hợp xử lý kịp thời”.

Tương tự, tại Công an xã Đại Đồng chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao “sức đề kháng” của Nhân dân trên không gian mạng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, trường học, khu dân cư với hơn 1.780 lượt người tham dự, phát hơn 200 tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, vi phạm pháp luật trên mạng. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã cũng tích cực sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, đăng tải và chia sẻ gần 40 bài viết tuyên truyền, thu hút hơn 3.300 lượt tương tác, góp phần cảnh báo sớm các thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, lực lượng Công an xã Đại Đồng đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, giữ vững bình yên cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh trên không gian số.

Từ những vụ việc cụ thể có thể thấy rõ: Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và gần dân của lực lượng Công an cơ sở chính là “lá chắn” vững chắc trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, phối hợp hiệu quả với các đơn vị như ngân hàng, bưu điện, điểm giao dịch tài chính…, nhiều vụ lừa đảo qua mạng đã được kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Chính sự kết nối chặt chẽ giữa Công an xã, phường và các lực lượng liên quan đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi loại tội phạm đang ngày càng tinh vi này, giữ bình yên cho người dân ngay từ cơ sở.

Qua các sự việc trên, Công an Phú Thọ đề nghị, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là những người lớn tuổi về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, Công an Phú Thọ khuyến cáo: Không truy cập các đường link lạ, không tin vào các cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, xác minh rõ qua số điện thoại chính thức của người thân, cơ quan, ngân hàng. Thiết lập bảo mật hai lớp cho tài khoản mạng xã hội và ứng dụng ngân hàng, thường xuyên thay đổi mật khẩu và đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng. Mua hàng trên các trang uy tín, có đánh giá rõ ràng; không đầu tư vào các nền tảng không có giấy phép. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay đến Công an xã, phường hoặc các cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ.

Cảnh giác chiêu lừa chuyển tiền nhận hộ chiếu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào người dân sử dụng dịch vụ nhận hộ chiếu qua bưu chính công ích (BCCI).

Các đối tượng giả danh nhân viên bưu tá, gọi điện thông báo giao hộ chiếu và yêu cầu người dân chuyển khoản trước lệ phí từ 10.000 đến 35.000 đồng. Nếu không chuyển tiền, chúng đe doạ sẽ không giao hộ chiếu và yêu cầu người dân phải đến bưu cục nhận. Đáng lo ngại, đã có trường hợp công dân chuyển tiền theo yêu cầu nhưng không nhận được hộ chiếu. Một số trường hợp đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phản ánh và được ngăn chặn, hỗ trợ. Dù số tiền nhỏ, nhưng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trước tình trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn này, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Việc chuyển tiền tuy giá trị nhỏ nhưng gây hiểu lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an và ngành Bưu điện.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo: Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu hoặc chưa xác minh rõ thông tin. Khi có nghi vấn, liên hệ ngay với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh qua số 069.264.5166 hoặc Bưu điện tỉnh Phú Thọ theo số 0915.509.222 để xác minh. Bảo mật thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã hồ sơ, địa chỉ... tránh bị lợi dụng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, không chuyển tiền trước khi nhận được hộ chiếu.

Minh Hà