Cụ thể, vào ngày 3-3, sau khi kiểm lâm địa bàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu tuần tra công tác bảo vệ rừng tại Tiểu khu 196, thuộc đất rừng sản xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã phát hiện ông Vi Văn Thanh và ông Lê Văn Nhị (SN 1969, trú tại bản Mây, xã Châu Phong) có hành vi tự ý chặt phá và đốt rừng tại lô 25, khoảng 6, Tiểu khu 196.

leftcenterrightdel
 Nhiều ha rừng bị ông Vi Văn Thanh và ông Lê Văn Nhị chặt phá và đốt cháy.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành xác minh cụ thể số lượng diện tích rừng bị chặt phá. Qua đó xác định, ông Vi Văn Thanh chặt phá gần 2,5 ha với 11.280 cây tre nứa bị chặt, đốt cháy và hơn 31,6m3 gỗ bị triệt hạ; còn ông Lê Văn Nhị phá 1,25 ha với trữ lượng tre nứa là 5.650 cây; trữ lượng gỗ gần 18m3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Công Thiện