leftcenterrightdel
VKSND TP Móng Cái đã phối hợp với Đồn biên phòng Hải Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) phân loại bắt giữ 4 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. 

Sáng ngày 30/7/2020, ngay sau khi nhận được tin báo, VKSND thành phố Móng Cái đã chủ động phối hợp với Đồn biên phòng Hải Hòa (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) phân loại bắt giữ 4 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 23h10' ngày 28/7/2020, tại khu vực bờ sông biên giới Mốc 1372(1) + 500m, thuộc Khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ tuần tra của Đồn biên phòng Hải Hòa đã phát hiện 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương (SN 1980) và Vũ Thị Anh (SN 1986) cùng trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và Đỗ Thị Phương (SN 1992), trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Móng Cái phê chuẩn bắt giữ một đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc dưới sự giúp sức của Phạm Xuân Đông (SN 1988), trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Tại Đồn biên phòng Hải Hòa, qua quá trình phân loại, xác minh ban đầu, Phạm Xuân Đông đã khai nhận hành vi đưa, dẫn các đối tượng Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Anh và Đỗ Thị Phương xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc.

Cùng ngày, trên cơ sở đề nghị của Đồn biên phòng Hải Hòa, VKSND thành phố Móng Cái đã quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân Đông về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời phối hợp với Đồn biên phòng Hải Hòa và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Hưng