Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một hành khách mang theo 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn trong hành lý ký gửi.

leftcenterrightdel
 Nam thanh niên khai, số vỏ đạn và đạn 12 ly 7 mang theo với mục đích sưu tầm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định hành lý trên của hành khách L.N.D.H. (SN 2005), có hành trình từ TP Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa.

Kiểm tra ba lô ký gửi của H., Công an phát hiện có 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng. H. khai nhận số vật phẩm trên được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2026 và mang theo với mục đích sưu tầm.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh giám định tang vật và kết quả giám định 5 vật phẩm thu giữ là đạn vũ khí quân dụng 12 li 7, còn sử dụng được.

leftcenterrightdel
 5 viên đạn là vũ khí quân dụng 12 li 7, còn sử dụng được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo, theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, và Luật Hàng không dân dụng, để bảo đảm tuyệt đối an ninh hàng không, hành khách, người dân không được tự ý cất giữ, vận chuyển trái phép vũ khí, đạn và các vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay.

Đại Lánh